Hỏa hoạn ở quận 7

04/09/2012 18:57 GMT+7

(TNO) Chiều 4.9, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi đồ đạc trong căn nhà số 1005/16 hẻm 1005, đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà trên của bà Trần Thị Chi (67 tuổi).

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, hai công nhân đang may đồ trong nhà bà Chi có nghe tiếng nổ lớn từ trên gác, khói đen bốc lên dữ dội và ngọn lửa bao trùm các phòng trên gác.

 Đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi 1
Đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi 1
Đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC Q.4 cùng công an P.Tân Hưng (Q.7) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sáu xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đã được huy động để dập lửa.

Gần 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị lửa thiêu rụi, phần trần nhà bằng nhựa cũng bị cháy đen.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin, ảnh: Sỹ Bình

>> Vụ cháy nhà cả gia đình bỏng nặng: Một bé trai đã tử vong
>> Cháy nhà, 4 người bị bỏng nặng
>> Vụ cháy Nhà máy lọc dầu Venezuela lan rộng
>> Cháy nhà phố cổ Hội An, 3 người bị bỏng nặng
>> Điều tra vụ cháy nhà trọ
>> Cháy nhà, 3 mẹ con bị bỏng nặng
>> Cháy nhà do chập điện
>> Cháy nhà, 1 người tử vong
>> Cháy nhà, 3 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.