Tìm thấy 3 xác ướp trong một ngôi nhà ở Nhật

04/09/2012 19:57 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Nhật Bản ngày 4.9 đã tìm thấy 3 xác ướp gần như trần truồng tại một ngôi nhà bị khóa cửa, sau khi nhận được những lời than phiền của hàng xóm về mùi hôi thối bốc ra từ đó, theo hãng tin AFP.

Những thi thể trên, vốn đã bị phân hủy một phần, một số bộ phận được hút ẩm, chỉ mặc đồ lót và được đặt trong phòng khách của ngôi nhà hai tầng ở Namerikawa, cách thủ đô Tokyo khoảng 250 km về phía tây bắc.

Cảnh sát tin rằng những người chết là ông Shoichi Osaki, một người hưu trí 78 tuổi là chủ nhà, người con gái 45 tuổi và người con trai bị tâm thần 40 tuổi của ông.

Những cư dân xung quanh ngôi nhà đã báo với cảnh sát sau khi không thấy ba người này trong khoảng một tháng qua.

“Chúng tôi tin rằng những người trong nhà Osaki đã chết một thời gian dài, bởi thi thể của họ được ướp một phần. Những người hàng xóm cho biết họ thấy có mùi lạ phát ra từ ngôi nhà từ vài tuần nay”, một phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết.

Nguồn tin trên cũng cho biết sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của họ.

Hiện cảnh sát vẫn chưa nghi ngờ đây là một vụ giết người.

Trùng Quang

>> Xác ướp Ai Cập lộ diện qua máy quét CT
>> Xác ướp Frankenstein
>> Bí ẩn xác ướp "Frankenstein" 3.000 tuổi
>> Xác ướp bằng thức ăn nhanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.