Cửa hàng Hitler gây phẫn nộ ở Ấn Độ

05/09/2012 03:05 GMT+7

AFP ngày 4.9 dẫn lời chủ tiệm quần áo mang tên Hitler ở thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ, nói ông sẽ đổi tên cửa hàng do áp lực từ chính quyền và cộng đồng Do Thái.

“Thật tình ban đầu tôi không biết nhiều về Hitler. Tôi chọn cái tên này vì đây là biệt danh của ông nội tôi, một người rất nghiêm khắc. Giờ tôi phải bỏ tiền thay bảng hiệu, danh thiếp và trang trí lại cửa hàng”, Manish Chandani phân trần.

 Cửa hàng thời trang mang tên Hitler
Cửa hàng thời trang mang tên Hitler - Ảnh: AFP

Mở cửa hồi giữa tháng 8, cửa hàng Hitler gây phẫn nộ trong cộng đồng người Do Thái ở Ahmedabad và thậm chí Lãnh sự quán Israel ở Mumbai đã gửi thư phản đối tới chính phủ Ấn Độ.

Theo AFP, gần đây nổi lên xu hướng đáng lo ngại là một bộ phận giới trẻ Ấn Độ tỏ ra hâm mộ trùm phát xít Adolf Hitler, mô tả ông ta là “nhà lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán”.

Trọng Kha

>> Ấn Độ, Trung Quốc nối lại hoạt động tập trận chung
>> Một thanh niên Ấn Độ thất tình xả súng giết 5 người
>> Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc trấn an Ấn Độ
>> Ấn Độ phát hiện âm mưu khủng bố lớn
>> Dân Ấn Độ thích hôn nhân sắp đặt
>> Ấn Độ phải phát triển lá chắn hạt nhân
>> Ấn Độ tăng cường tên lửa tối tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.