Nhật Bản viện trợ 3 dự án y tế, giáo dục

06/09/2012 03:05 GMT+7

Ngày 5.9, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, Hida Harumitsu lần lượt ký 3 hợp đồng viện trợ, có tổng giá trị lên đến 337.358 USD, với đại diện của các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Tiền Giang.

Theo đó, dự án cung cấp 12 thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Đam Rông thuộc tỉnh Lâm Đồng sẽ nhận 112.382 USD; dự án mua 6 loại thiết bị cho Trung tâm chuyên khoa mắt Ninh Thuận nhận 106.141 USD; dự án xây dựng cơ sở ở thôn 9 của Trường tiểu học Mỹ Thành Nam 1, Tiền Giang nhận 118.835 USD. Đây là 3 dự án mới nhất nhận viện trợ từ Chương trình viện trợ không hoàn lại mà chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam. Kể từ năm 1995, chương trình này đã viện trợ 121 dự án tại 26 tỉnh thành, với tổng số tiền hơn 9 triệu USD.

Văn Khoa - N.T.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.