Tắm biển, 2 học sinh chết đuối và mất tích

07/09/2012 12:50 GMT+7

(TNO) Đến hơn 10 giờ ngày 7.9, người nhà vẫn chưa tìm được em Võ Thành Luân (15 tuổi, ở KV2, P.Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định) bị mất tích khi tắm biển.

Trước đó, chiều 6.9, một nhóm 6 học sinh lớp 9 đi đá bóng trên bãi biển Quy Nhơn (đoạn đường Xuân Diệu, thuộc KV8, P.Lê Lợi). Khoảng 18 giờ thì các học sinh này xuống tắm biển. Lúc này, biển động mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tin, Tổ trưởng Tổ Cứu hộ trên bãi biển Quy Nhơn cho biết, lúc 18 giờ 30 phút ngày 6.9, có 4 học sinh lên hỏi nhân viên trực về 2 học sinh còn lại. Mặc dù lúc này đã hết ca trực nhưng lực lượng cứu hộ vẫn tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời tối và sóng lớn nên không tìm được 2 học sinh nói trên.

Đến khoảng 4 giờ ngày 7.9, người dân phát hiện xác của em Nguyễn Huỳnh Thái Văn (15 tuổi, ở KV5, P.Đống Đa, Quy Nhơn) bị sóng đánh dạt vào bờ.

Tin, ảnh: Trần Thị Duyên

>> Một giám đốc chết đuối khi tắm biển
>> Cấm tắm biển ngoài giờ hành chính !
>> Hai người chết đuối khi tắm biển
>> Tắm biển, 2 học sinh chết đuối
>> 1 học sinh mất tích khi tắm biển
>> Cứu sống 8 người tắm biển bị sóng đánh trôi
>> Tắm biển, 2 nữ sinh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.