Cứu 5 ngư dân gặp nạn trên biển

08/09/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Ngày 7.9, Đồn biên phòng Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân cứu nạn thành công tàu cá ĐN 36568-ST cùng 5 ngư dân gặp nạn trên biển.

Vào chiều 6.9, tàu cá ĐN 36568-ST do ông Mai Ba (56 tuổi, trú tại Đà Nẵng) làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên đang đánh cá cách vùng biển tỉnh Hà Tĩnh gần 2 hải lý thì tàu chết máy, trôi dạt tự do trên biển.

Đưa các thuyền viên gặp nạn lên bờ
Đưa các thuyền viên gặp nạn lên bờ 

Ngay sau đó, lực lượng biên phòng huy động tàu có công suất lớn ra cứu hộ. Nhưng do triều xuống, nước cạn và sóng mạnh nên không ra được khỏi cửa lạch. Đồn biên phòng Cửa Sót đã thông báo tới các tàu cá đang hoạt động gần đó, hướng dẫn đưa tàu bị nạn vào eo biển Lói.

Đến 10 giờ ngày 7.9, khi thủy triều dâng cao, lực lượng biên phòng Cửa Sót đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tàu cá khác kéo tàu ĐN 36568-ST vào bờ an toàn.

Tin, ảnh: Trương Hoa

>> Cứu ngư dân trôi dạt trên biển 4 giờ
>> Bác sĩ Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn
>> Cứu ngư dân bị gãy chân trên biển
>> Cứu ngư dân gặp nạn
>> Bộ đội Trường Sa cấp cứu ngư dân bị cá mũi lê đâm
>> Kịp thời ứng cứu ngư dân bị nạn
>> Bộ đội hải quân cứu ngư dân gặp nạn
>> Cứu ngư dân Thái Lan trôi dạt trên biển
>> Ứng cứu ngư dân bị bỏng nặng giữa biển  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.