10 ngư dân bị nạn trên biển đã về nhà

10/09/2012 03:35 GMT+7

Ngày 9.9, UBND xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết 10 ngư dân ở địa phương bị nạn trên biển đã trở về nhà an toàn sau chuyến bay từ Quảng Châu (Trung Quốc) về TP.HCM hôm 7.9.

10 ngư dân bị nạn trên biển đã về nhà
Các ngư dân trở về an toàn

Trước đó, tối 8.8, những ngư dân này đi trên tàu cá QNg-92443TS, công suất 330 CV do anh Huỳnh Cuộc (38 tuổi, ở xã Nghĩa An) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề lưới chuồn rê tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì bất ngờ bị chết máy, trôi dạt tự do; sau đó bị sóng lớn đánh dạt vào một bãi đá ngầm và mắc cạn. Ngay sau khi nhận tín hiệu cứu nạn, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có công hàm đề nghị phía Trung Quốc giúp đỡ.

Đến chiều 9.8, phía Trung Quốc điều tàu cứu hộ ra cứu 10 ngư dân bị nạn đưa vào đảo Hải Nam. Được sự giúp đỡ tận tình của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, sau 1 tháng, 10 ngư dân đã trở về đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, tàu cá trị giá hơn 1 tỉ đồng đã không còn, khiến gia đình những ngư dân này đang gặp khốn khó.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.