Hồng Kông bầu Hội đồng Lập pháp

10/09/2012 03:10 GMT+7

Ngày 9.9, cử tri Đặc khu hành chính Hồng Kông bỏ phiếu bầu Hội đồng Lập pháp mới và kết quả sẽ được công bố từ ngày 11.9.

Theo AFP, cuộc bầu cử diễn ra giữa lúc nhiều người đang bất mãn do giá nhà cao, khoảng cách giàu - nghèo tăng lên cũng như việc Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh bị cáo buộc “quá thân cận” với chính quyền trung ương ở đại lục.

Trước đó, chính quyền Hồng Kông phải bỏ kế hoạch bắt buộc giảng dạy môn học về “lòng yêu nước Trung Quốc” sau các cuộc biểu tình phản đối liên tiếp. AFP ngày 8.9 dẫn lời ông Lương cho biết sẽ để mỗi trường tự quyết định có đưa môn này vào chương trình hay không.

Ban đầu, theo yêu cầu từ Bắc Kinh, chính quyền dự định bắt buộc dạy môn “ái quốc” để “tôn vinh giá trị Trung Quốc và thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ”. Kết quả thăm dò cho thấy 69% học sinh Hồng Kông phản đối môn học này.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.