Nội soi để lấy tang vật trong bụng

13/09/2012 03:04 GMT+7

Chiều 12.9, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết các bác sĩ phải sử dụng biện pháp nội soi mới lấy được sợi dây chuyền vàng (nặng 3 chỉ vàng 24 K) trong bụng Phạm Thị Bạch Tuyết (41 tuổi, quê Vĩnh Long) đã nuốt vào bụng để phi tang.

Trước đó, sáng 6.9, bà Tuyết đến tiệm vàng Ngọc Hương (đường Nguyễn Thái Học, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) vờ hỏi mua dây chuyền vàng 24 K và liên tục yêu cầu chủ tiệm đổi dây chuyền để đeo thử. Nhân lúc chủ tiệm không để ý, bà Tuyết đã đánh tráo sợi dây chuyền bằng vàng dỏm. Khi chủ tiệm vàng nghi ngờ sợi dây chuyền bị tráo nên lên tiếng dò hỏi thì bà Tuyết phủ nhận. Thấy vậy, chủ tiệm đưa sợi dây chuyền vào kiểm tra thì phát hiện là vàng dỏm, nên liền báo cho công an. Khi Công an P.Phú Cường đến, bà Tuyết phát hoảng chạy vào nhà vệ sinh nuốt tang vật vào bụng, rồi tự nguyện... cởi đồ cho công an kiểm tra. Sau khi tìm kiếm không ra sợi dây chuyền, công an đưa bà Tuyết đến bệnh viện để chụp X-quang thì phát hiện "vật lạ" ở trong ổ bụng.

Sau nhiều ngày theo dõi, "vật lạ" trong bụng bà Tuyết vẫn chưa "trôi" ra ngoài, công an quyết định đưa đi nội soi.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.