Việt Nam, Singapore hướng tới quan hệ đối tác chiến lược

13/09/2012 03:48 GMT+7

Đó là thông điệp mà Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nêu rõ tại quốc yến tối qua 12.9 ở đảo quốc sư tử.

>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Singapore

TBT Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm Singapore 3 ngày bắt đầu từ hôm qua. Sau lễ đón chính thức theo nghi thức dành cho nguyên thủ tại dinh Istana, TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Hiển Long đã có cuộc hội đàm và cùng chứng kiến lễ ký 3 bản ghi nhớ hợp tác song phương. Đó là: Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính và Nghị định thư sửa đổi lần thứ hai về Hiệp định tránh đánh thuế song trùng, được ký kết bởi Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Tharman Shanmugaratnam; và Thỏa thuận về chương trình nghiên cứu và chương trình đào tạo theo chuyên đề cho cán bộ cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam, được ký bởi Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ kiêm Thứ trưởng Bộ Giáo dục Singapore Grace Fu.

Việt Nam, Singapore hướng tới quan hệ đối tác chiến lược
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm cùng Thủ tướng Lý Hiển Long - Ảnh: Thục Minh

Phát biểu tại quốc yến, TBT Nguyễn Phú Trọng cho biết: “Chiều nay tôi và Ngài Thủ tướng đã có cuộc hội đàm cởi mở, chân thành về tình hình quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Chia sẻ những nhận thức chung, đặc biệt là nguyện vọng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương và đưa mối quan hệ đó lên tầm Đối tác chiến lược”.

Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu: “Vào năm tới khi chúng ta kỷ niệm 40 năm quan hệ song phương, tôi mong đợi quan hệ của hai nước chúng ta sẽ được nâng lên Đối tác chiến lược. Điều này sẽ củng cố thêm các mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore, và tăng cường đổi mới cam kết hợp tác giữa chúng ta”.

Trước đó, TBT Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta, cùng cộng đồng sinh viên và trí thức trẻ Việt Nam ở Singapore đã viếng tượng đài Bác Hồ ở Công viên Bảo tàng Văn minh châu Á. Tượng đài này được khánh thành hồi tháng 9.2011 nhân dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Singapore. TBT Nguyễn Phú Trọng cũng đi thăm đập chắn lũ Marina Barrage và Công viên nhân tạo Gardens by the Bay.

Hôm nay 13.9, TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm và dự tiệc trưa cùng Tổng thống Tony Tan tại dinh Istana. TBT cũng sẽ dự lễ đặt tên một loài hoa lan tại Thảo viên, thăm khu công nghệ cao Fusionopolis và Ủy ban Phát triển kinh tế (EDB) của Singapore, và gặp gỡ cộng đồng Việt tại đây.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.