Ngộ độc rượu giả, 19 người chết

14/09/2012 03:25 GMT+7

Ngày 13.9, AP đưa tin ít nhất 19 người thiệt mạng và 24 người khác phải nhập viện tại CH Czech sau khi uống rượu giả.

Những người này đã uống rượu vodka và rum giả có chứa chất methanol độc hại được bán trên thị trường chợ đen.

Trong đó, một số người bị mù và số khác rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Giới chức y tế lo ngại số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên. Để ngăn chặn tình trạng trên, Thủ tướng CH Czech Petr Necas vừa kêu gọi người dân không nên uống rượu bia có nguồn gốc không rõ ràng.

Cảnh sát cũng tiến hành một chiến dịch truy quét rượu giả tại 400 địa điểm trên toàn quốc và phát hiện 70 trong số những điểm này bán rượu giả, bắt giữ 2 nghi phạm. Là quốc gia sản xuất rượu bia nổi tiếng thế giới, CH Czech còn được biết đến như một trong những nước tiêu thụ rượu bia nhiều nhất.

Lê Loan

>> Vụ ngộ độc rượu: Nạn nhân thứ 3 tử vong
>> Ngộ độc rượu, 2 người tử vong
>> Ngộ độc rượu, 2 người chết
>> Vụ ngộ độc rượu làm 3 người tử vong: Do uống quá nhiều rượu
>> Khởi tố vụ án ngộ độc rượu ở Đơn Dương
>> Lại ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp
>> Ngộ độc rượu, một tử vong, hai nhập viện
>> Ngộ độc rượu, 3 cha con tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.