Tai nạn đường sắt, một người chết

14/09/2012 12:20 GMT+7

(TNO) Khoảng 6 giờ 30 sáng nay 14.9, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu phố 4, P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa, Phú Yên đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe lửa và một xe máy.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu SQN2 lưu thông từ ga Sài Gòn (TP.HCM) đi Quy Nhơn (Bình Định), khi đến đoạn đường này đã va chạm với xe máy mang biển số 78FB-1459 do ông Nguyễn Lô (75 tuổi, ở khu phố 4, P.Phú Thạnh) điều khiển đang băng ngang qua đường sắt.


Chiếc xe máy bị tàu SQN2 kéo lê gần 30 m

Vụ tai nạn khiến ông Lô chết tại chỗ, chiếc xe máy bị tàu SQN2 kéo lê gần 30 m.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Lô đã thiếu quan sát khi băng ngang qua đường tàu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Tai nạn đường sắt, 2 người chết
>> Tai nạn đường sắt, 1 người chết, 4 người bị thương
>> Tai nạn đường sắt
>> Tai nạn đường sắt, 2 người chết
>> Tai nạn đường sắt, một người tử nạn
>> Tai nạn đường sắt, một người tử vong
>> Những đường ngang chết người
>> Hỏa xa ký sự - Kỳ cuối: Hệ lụy đường ngang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.