Triều cường có thể gây ngập úng diện rộng

19/09/2012 03:30 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết trong các ngày 18-20.9, do ảnh hưởng của triều cường, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn lên mức 1,5 m vào 18 giờ chiều (trên báo động 2, xấp xỉ báo động 3).

Ngoài ra, tại TP.HCM và các vùng lân cận chiều tối và đêm có thể có mưa giông. Khi triều cường lên cao kết hợp với mưa, nhiều khu vực thấp, trũng sẽ có nguy cơ bị ngập nặng. Trong khi đó, trưa 18.9, Công ty thủy điện Trị An bắt đầu xả tràn về hạ du do mực nước về hồ thủy điện liên tục gia tăng. Người dân ở những vùng trũng hạ du thuộc H.Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cần đề phòng ngập úng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong vài ba ngày tới, trạng thái khô hanh ở miền Bắc chấm dứt, mưa sẽ xuất hiện rải rác, riêng vùng núi phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Quang Duẩn

>> Mực nước trong 5 ngày tới lên nhanh do triều cường
>> Triều cường có thể ngang mức lịch sử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.