Lính thủy đánh bộ Philippines chuyển sang bảo vệ biển đảo

26/09/2012 21:05 GMT+7

(TNO) Giới chức Philippines ngày 26.9 cho biết hơn 100 lính thủy đánh bộ đã rời tỉnh Sulu, nơi họ giúp đối phó với các tay súng của nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đến một tỉnh ở miền tây để giúp củng cố tuyên bố chủ quyền của Philippines tại khu vực biển Đông.

Theo hãng tin AP, các quan chức Philippines nói một lực lượng quân sự đáng kể với khoảng 5.000 quân sẽ vẫn ở lại Sulu để đối phó với những mối đe dọa từ nhóm Abu Sayyaf còn rơi rớt lại.

Lính thủy đánh bộ Philippines chuyển sang bảo vệ biển đảo
Lính thủy đánh bộ Philippines - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin cho biết việc điều chuyển nói trên là một phần kế hoạch của quân đội nhằm chuyển dịch từ vai trò chống ly khai sang bảo vệ lãnh thổ.

Tỉnh trưởng Sulu Sakur Tan nói cuộc chia tay số lính thủy đánh bộ nói trên tại bến tàu Jolo ngày 26.9 đem lại cảm giác vui buồn lẫn lộn do ông có quan hệ hữu hảo với nhiều người trong số họ.

Điều đó cũng cho thấy những mối đe dọa khủng bố tại tỉnh của ông đã giảm bớt, ông Sulu Sakur Tan cho biết thêm.  

Trùng Quang

>> Phái viên Philippines đến Trung Quốc
>> Đi đêm" với Trung Quốc, tổng thống Philippines bị tố phản quốc
>> Hoa hậu Trái đất 2012 tiếp tục tổ chức tại Philippines
>> Chính trường Philippines chao đảo vì vụ "đi đêm" với Trung Quốc
>> Tàu ngầm Mỹ lại ghé Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.