Giữ truyền thống cho Tiếng hát truyền hình

27/09/2012 09:35 GMT+7

Chiều 26-9, ban tổ chức cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM vừa có cuộc gặp với các thí sinh trước đêm thi bán kết đầu tiên vào 28-9.

Sau sáu năm đổi tên thành Ngôi sao tiếng hát truyền hình (từ năm 2006) với định dạng dựa theo cuộc thi Project SuperStar (Singapore), năm nay sân chơi này quay về với tên gọi gốc của mình: Tiếng hát truyền hình (THTH) TP.HCM. Nhạc sĩ PHAN HỒNG SƠN - trưởng ban ca nhạc Ðài truyền hình TP.HCM (HTV) - đã có cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ về sự trở về của sân chơi này. Ông nói:

- Trong 21 năm qua, chúng tôi đã nâng cấp, hợp thời hóa sân chơi này nhiều lần nhằm mang đến những trải nghiệm mới cho cả người thi lẫn khán giả. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy định dạng của Ngôi sao THTH đã bắt đầu đi vào lối mòn, na ná một vài cuộc thi khác, chưa tạo được dấu ấn riêng và cần có sự cải tiến. Trở lại với tên gọi THTH, mục đích lớn nhất của HTV là giữ truyền thống cho sân chơi này bởi dẫu sao đây cũng là một "thương hiệu" của HTV và là cuộc thi ca hát trên truyền hình đầu tiên của cả nước, đã giới thiệu được rất nhiều giọng ca chất lượng: Như Quỳnh, Thu Minh, Minh Tuyết, NSƯT Thanh Thúy, Ðàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Ðức Tuấn, Ðoan Trang, Ðình Nguyên, Thanh Ngọc, Nam Khánh, Võ Hạ Trâm...

 Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn (giữa) và các thí sinh trong buổi gặp gỡ trước đêm thi bán kết
Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn (giữa) và các thí sinh trong buổi gặp gỡ trước đêm thi bán kết
- Ảnh: Gia Tiến

* Ðịnh dạng cũ với những đêm thi nghiêm túc, không mang nhiều yếu tố giải trí, không cho khán giả "quyền lực"... rõ ràng đã lỗi thời nên đài mới chuyển sang một định dạng cởi mở, trẻ trung hơn là Ngôi sao THTH. Ông không sợ sự "hoài cổ" lần này lại tiếp tục khiến "thương hiệu" THTH mất điểm trước khán giả và chìm nghỉm trong hàng loạt cuộc chơi thời thượng khác?

- Quay lại với tên gọi và định dạng cũ không có nghĩa là bê y nguyên cách thực hiện cũ. Chúng tôi chỉ giữ lại những gì chúng tôi cho là tốt như tính nghiêm túc, tính khoa học... Về sự hấp dẫn, chúng tôi muốn tập trung vào cách truyền đạt cái hay của ca hát trên sân khấu thông qua phần thể hiện và giọng hát của các thí sinh. Chúng tôi đã mời anh Ðoàn Khoa làm đạo diễn với mong muốn tạo được một sân khấu đẹp, ấn tượng nhưng không rối ren, màu mè.

Tuy giám khảo sẽ là người quyết định các giải quan trọng nhất nhưng vẫn sẽ có giải thí sinh được yêu thích nhất cho khán giả bầu chọn. Chúng tôi cũng tin tưởng giao cho một đội ngũ trẻ tham gia các vị trí quan trọng của cuộc thi lần này như ba MC gồm "tiếng hát truyền hình" Thanh Ngọc - Triệu Lộc - Hạ Trâm. Còn hội đồng giám khảo sẽ là NSƯT - ca sĩ Thanh Thúy, nhạc sĩ Việt Anh, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương...

* Việc trao toàn bộ "quyền sinh sát" cho hội đồng giám khảo đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Các nghi vấn về việc lũng đoạn, thao túng kết quả tại THTH những năm 2003, 2004, 2005 từng được đặt ra và khán giả ít nhiều mất lòng tin với THTH cũng từ đó...

- Cuộc thi nào cũng vậy, không thể đánh đồng hội đồng lần này với hội đồng lần khác. Chúng tôi quyết định thành lập một hội đồng giám khảo như đã nói là để giữ lại sự nghiêm túc (có nhận xét, có phân tích, đánh giá, có cho điểm) và khoa học (vì giám khảo có chuyên môn chứ không cảm tính như hầu hết khán giả) với hi vọng chọn được những giọng ca xứng đáng. Cái chúng tôi rất trông chờ và tin tưởng ở hội đồng giám khảo lần này là họ đều là những người trẻ có uy tín, có chuyên môn, có người từng là thí sinh của cuộc thi, nên sẽ có những lựa chọn công tâm, hợp tình hợp lý. Hẳn nhiên, bên cạnh hội đồng giám khảo còn có ban tổ chức, ban cố vấn...

* Tránh dùng từ "ngôi sao", không chấp nhận việc hát tiếng Anh, lại gắn với chủ đề "Bản sắc Việt", e rằng THTH năm nay khó thu hút được khán giả trẻ tuổi?

- Ngay từ đầu chúng tôi đã quyết vực dậy cuộc thi với mục tiêu lớn nhất là giữ truyền thống cho THTH nên mới chọn chủ đề Bản sắc Việt: một cuộc thi không mua bản quyền từ nước ngoài, không hát tiếng nước ngoài... Chúng tôi không bài ngoại, cũng không phải không có khả năng chi trả tác quyền ca khúc nước ngoài. Chúng tôi chỉ muốn tạo ra một sân chơi riêng với những quy định riêng của nó.

Truyền thống lâu nay của THTH là không có hát tiếng nước ngoài (chứ không vì lùm xùm của những chương trình khác) nhưng các bạn vẫn có thể hát nhạc ngoại lời Việt. Còn để thu hút một lượng khán giả đông đảo và trẻ trung hơn với các ca khúc nước ngoài cùng định dạng thời thượng thì chúng tôi đã có Ngôi nhà âm nhạc, Liên hoan giọng hát ASEAN...

67 thí sinh trên cả nước sẽ thi tài ở vòng bán kết THTH 2012 trong hai ngày 28-9 và 2-10 tại nhà hát HTV. Vòng chung kết với năm live show truyền hình trực tiếp sẽ diễn ra lúc 20g30 thứ sáu hằng tuần trên kênh HTV9, bắt đầu từ ngày 12-10 đến 9-11. Ở vòng này, các thí sinh hát bốn dòng nhạc: truyền thống - cách mạng, dân ca, nhạc trẻ, bài hát sở trường theo phong cách mộc. Tuy nhiên, thí sinh được quyền tự chọn đêm nào sẽ thể hiện phong cách nào.

Theo Quỳnh Nguyễn / Tuổi Trẻ

>> Để "Tiếng hát Truyền hình" vang mãi
>> Sơ tuyển "Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2012
>> Tiếng hát truyền hình" trở lại
>> Khởi động cuộc thi "Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2012
>> Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2011: Giọng nam lên ngôi
>> Bùi Anh Tuấn đoạt giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2011
>> Đêm thi cuối Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2011
>> Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2011: Nữ “áp đảo” nam
>> Chung kết Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2011
>> H’Zina Bya đăng quang Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2010
>> Chung kết xếp hạng Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2010
>> Tuổi 20 Ngôi sao tiếng hát truyền hình 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.