Hòa lưới tổ máy cuối cùng thủy điện Sơn La

27/09/2012 03:05 GMT+7

Chiều 26.9, tại H.Mường La, tỉnh Sơn La, Nhà máy thủy điện Sơn La đã hòa lưới thành công tổ máy số 6, tổ máy cuối cùng của nhà máy.

Với việc hòa lưới thành công tổ máy này, phần quan trọng nhất của nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, công suất 2.400 MW, đã cơ bản hoàn tất. Theo ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng BQL dự án thủy điện Sơn La, từ nay đến cuối năm, các đơn vị thi công sẽ hoàn tất việc hiệu chỉnh thiết bị, cải tạo cảnh quan; theo kế hoạch đến tháng 12.2012 sẽ khánh thành nhà máy. Nhà máy thủy điện Sơn La đã hoàn thành trước tiến độ tới 2 năm, làm lợi cho nhà nước trên 20.000 tỉ đồng.

Hòa lưới tổ máy cuối cùng thủy điện Sơn La
Tổ máy số 6 công suất 400 MW đã hòa lưới thành công - Ảnh: TTXVN

Về vấn đề động đất kích thích và an toàn hồ đập, ông Nguyễn Hồng Hà khẳng định: “Từ khi tích nước hồ chứa đến nay, các thiết bị quan trắc của chúng tôi chưa ghi nhận trận động đất nào đáng kể. Các vết nứt đã được xử lý xong, thân đập và các công trình của nhà máy được đánh giá là đảm bảo an toàn, vừa phát điện hiệu quả vừa phục vụ tốt cho công tác chống lũ”.

Káp Long - Trần Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.