Mỹ sẽ nới lỏng việc nhập hàng hóa Myanmar

28/09/2012 03:20 GMT+7

Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thông báo với Tổng thống Myanmar Thein Sein rằng Washington sẽ từng bước xóa bỏ lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ nước này.

Reuters dẫn lời bà Clinton nói với ông Thein Sein, trong cuộc gặp bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ), rằng: “Dựa vào quá trình cải cách diễn tiến tích cực và thể theo yêu cầu của chính phủ Myanmar lẫn phe đối lập, Mỹ đang dần bình thường hóa quan hệ thương mại với nước này”.

 Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ vào ngày 18.9, nữ nghị sĩ đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi đề nghị Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm vào Naypyidaw. Vì thế, động thái mới nhất của Washington là dựa trên yêu cầu từ cả hai phía tại Myanmar. Cũng trong cuộc gặp với ông Thein Sein, bà Clinton nói thêm: “Chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình nới lỏng những hạn chế đối với việc nhập khẩu hàng hóa Myanmar vào Mỹ”.

Bích Huệ

>> Nhập siêu 10 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc
>> Hàng hóa qua cảng đầu năm giảm
>> Mang hàng hóa VN ra thị trường thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.