Việt Nam - Campuchia hợp tác ngăn chặn buôn người

29/09/2012 03:05 GMT+7

Ngày 28.9, tại TP.HCM, thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và bà Ing Kan Tha Pha Vi, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề phụ nữ Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hiệp định nhằm loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân của các tổ chức buôn bán người.

Từ năm 2005, Việt Nam và Campuchia đã ký kết Hiệp định nhằm loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em. Sau 7 năm thực hiện, hai bên đã xây dựng kế hoạch để phối hợp điều tra, đấu tranh bắt giữ nhiều đường dây tội phạm buôn bán người; giải cứu nhiều nạn nhân. Riêng lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng Việt Nam đã điều tra, khám phá 45 vụ mua bán người, bắt 111 tên, giải cứu 36 nạn nhân, tiếp nhận trở lại 92 nạn nhân.

Cùng ngày, tại TP.HCM, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an tổ chức hội thảo về “Hợp tác đấu tranh tội phạm ma túy xuyên quốc gia”. Tham dự hội thảo có Văn phòng liên lạc Cảnh sát Úc, Văn phòng Cục Phòng chống ma túy Mỹ cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Theo đại tá Lê Thanh Liêm, Phó cục trưởng C47, tội phạm ma túy gốc Phi vẫn hoạt động mạnh tại Việt Nam, bằng thủ đoạn lôi kéo nhiều người Việt tham gia vào các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. C47 thường xuyên phối hợp với nhiều lực lượng cảnh sát các nước để triệt phá những đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.