Israel dự đoán chính biến ở Iran

01/10/2012 03:20 GMT+7

Trả lời phỏng vấn báo Haaretz ngày 30.9, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố có thể sớm xảy ra chính biến tại Iran. “Kinh tế Iran đang suy sụp vì cấm vận và thế hệ trẻ đang rất chán ghét chính quyền. Tôi cho rằng sẽ sớm có một cuộc cách mạng tại Iran”, ông nói. Iran chưa có phản ứng về phát biểu trên và đến nay chính quyền Tehran vẫn luôn khẳng định các biện pháp cấm vận không thể làm khó mình.

Cùng ngày, Đài Press TV dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cáo buộc Israel “tự vượt giới hạn đỏ khi sở hữu hàng chục đầu đạn hạt nhân”. Tuyên bố này nhằm đáp trả việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên tục kêu gọi quốc tế vạch ra “giới hạn đỏ” cho chương trình hạt nhân Iran. Lâu nay, chính quyền Tel Aviv không phủ nhận hay bình luận về thông tin rằng Israel là quốc gia duy nhất tại Trung Đông có vũ khí hạt nhân hiện nay.

Trọng Kha

>> Iran phản bác lời đe dọa của Israel
>> Cựu thủ tướng Israel thoát án tù
>> Israel bất ngờ tập trận
>> Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran cảnh cáo Israel và Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.