Án mạng tại tiệm cầm đồ

02/10/2012 03:37 GMT+7

Liên quan đến vụ án mạng làm chết Đặng Xuân Dũng (49 tuổi) xảy ra tại tiệm cầm đồ ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, H.Sóc Sơn (Hà Nội), hôm qua 1.10 Công an TP.Hà Nội tạm giữ Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi), Nguyễn Văn Hợi, Trương Văn Đạt (đều 17 tuổi) để điều tra.

Do mâu thuẫn tiền bạc, trước đó Dũng mang dao đến tiệm cầm đồ của Hưng để đòi nợ nhưng không gặp. Lúc này, Hợi và Đạt đang trông coi tiệm đã bị Dũng dùng dao chém Hợi bị thương. Hay tin, Hưng chạy về cùng Hợi và Đạt dùng gậy và gạch tấn công khiến Dũng bị thương và chết sau đó.

Huy Hoàng

>> Đánh chủ tiệm cầm đồ lấy tài sản
>> Chủ tiệm cầm đồ bị truy sát trên phố
>> Sợ trộm, sinh viên "gửi" tài sản ở... tiệm cầm đồ
>> Súng nổ ở tiệm cầm đồ
>> Án mạng ở tiệm cầm đồ
>> Xông vào tiệm cầm đồ để chém
>> Tiệm cầm đồ làm... dịch vụ đáo hạn ngân hàng
>> Nổ trước tiệm cầm đồ
>> Chủ tiệm cầm đồ cảnh giác
>> Truy tố chủ tiệm cầm đồ chiếm đoạt gần 26 tỉ đồng
>> Hà Nội: Truy nã 4 đối tượng dùng súng cướp tiệm cầm đồ
>> Chủ tiệm cầm đồ bị côn đồ chặt đứt tay
>> Kẻ giết người tại tiệm cầm đồ bị bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.