May mắn thoát nạn

03/10/2012 03:00 GMT+7

Tối 1.10, công trình Bệnh viện đa khoa Gia Đình (đường Nguyễn Hữu Thọ, TP.Đà Nẵng) đổ bê tông trụ móng sát nhà trọ 398 Nguyễn Tri Phương làm sập bờ tường, ngã đổ tủ giường bên trong và tràn bê tông vào phòng trọ ( ảnh ).

Rất may ngay trước đó 2 nữ sinh viên ở trọ kịp bỏ chạy ra ngoài nên thoát nạn. Chủ nhà trọ Lê Thị Đào Liễu cho biết công trình bệnh viện đã gây nứt tường, sụt lún từ đầu tháng 8 nhưng hai tháng qua đơn vị thi công chỉ dùng xi măng trám sơ sài, không giám định và cảnh báo người dân cho đến khi xảy ra sự cố. Xung quanh công trình còn có nhà 396 Nguyễn Tri Phương, 61 Nguyễn Hữu Thọ bị nứt tường, trần, sàn nhà.

May mắn thoát nạn 

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Truy tìm" nguyên nhân sụt lún ở đường Lê Văn Lương
>> Hố "tử thần" trên đường Lê Văn Lương vẫn tiếp tục sụt lún
>> Sông Đà Thăng Long phải chịu toàn bộ chi phí sửa đường sụt lún?
>> Mưa lớn gây sụt lún khu tái định cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.