Tin vắn trong nước 2.10.2012

02/10/2012 03:00 GMT+7

Theo Bộ TN-MT, hiện mới chỉ có 30/63 tỉnh, thành trên cả nước xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. (Q.Duẩn)

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Nội vụ về tăng biên chế trong năm 2013. Theo đó, biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP sẽ tăng 3.335 người để bổ sung cho các bệnh viện và trường học. (Đình Phú)

UBND Q.2 (TP.HCM) hôm qua tổ chức lễ hưởng ứng tuần học tập suốt đời lần thứ 2, do Bộ GD-ĐT phát động với chủ đề “Học để trở thành người công dân tốt” từ ngày 1-7.10. (T.Thùy)

Cục Chính trị Quân khu 5 hôm qua tổ chức tuyên dương phong trào “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên quân khu lần thứ 2 cho 10 công trình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và 20 cá nhân tiêu biểu trong toàn lực lượng. (H.Trà)

Sở GTVT TP.HCM cho biết đã phát hiện nhiều đối tượng sử dụng giấy phép lưu thông vào giờ cấm, đường cấm giả để vận chuyển hàng hóa trái pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình giao thông. Sở GTVT đề nghị các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các trường hợp này. (Đ.Mười)

Sáng qua, Bệnh viện T.Ư Huế khai giảng lớp đào tạo ngắn ngày (từ 1-3.10) kỹ thuật phẫu thuật nội soi đại trực tràng cho 4 bác sĩ - phẫu thuật viên đến từ các bệnh viện của Malaysia. (B.N.Long)

Các đội liên ngành văn hóa, chống tệ nạn mại dâm tại TP.Đà Nẵng đã cảnh cáo, xử phạt 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ với số tiền 110 triệu đồng, đề nghị đóng cửa 2/335 cơ sở đã kiểm tra trong thời gian qua. (H.Trà)

UBND tỉnh Quảng Nam đã tạm ứng ngân sách gần 20 tỉ đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, để hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. (H.X.H)

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 1.10, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức thăm hỏi và tặng 1.046 phần quà (500.000 đồng/phần) cho các cụ tròn 90 tuổi; trao trên 8.000 bằng mừng thọ các cụ vừa tròn 70, 75, 80 và 85 tuổi tại địa phương. (Khoa Chiến)

Tính đến hết tháng 9, khô hạn trong mùa mưa đã khiến tỉnh Đắk Lắk thiệt hại về nông nghiệp tới 558 tỉ đồng, do mất trắng 12.036 ha và giảm năng suất gần 22.000 ha cây trồng các loại. (T.N.Quyền)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.