Bị ngăn cản tình yêu, thiếu nữ toan nhảy cầu tự tử

03/10/2012 12:50 GMT+7

(TNO) Sự việc trên diễn ra vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 3.10. Khi đó, thượng úy Phạm Ngọc Thành thuộc Đội CSGT số 5 (Công an TP.Hà Nội) trên đường đi công tác phát hiện một cô gái với vẻ mặt thẫn thờ bước đi trên cầu Chương Dương.

Khi tới nhịp cầu số 2, thì cô gái này dừng lại rồi bước chân qua lan can cầu và toan gieo mình xuống dòng nước. Thượng úy Thành đã kịp thời xuất hiện và ngăn cản hành động dại dột trên.

Được quần chúng nhân dân báo tin, thiếu úy Đặng Minh Thành và thượng sĩ Đặng Minh Hiếu cũng thuộc Đội CSGT số 5 đã lập tức tiếp cận hiện trường vừa phân luồng giao thông tránh ùn tắc vừa bảo vệ an toàn để đưa cô gái về chốt trực.

Tại đây, danh tính cô gái này được làm rõ là Nguyễn Thị Hồng N. (21 tuổi, ở Kim Ngưu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). N. cho biết, do bị mẹ của người yêu tên là Đức Anh (25 tuổi, ở đường Phan Chu Trinh, Hà Nội) ngăn cấm không cho cưới nhau nên trong lúc quẫn trí đã tìm lên cầu Chương Dương để tự tử.

H.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.