Công ty Trung Quốc "bị cấm cửa" khởi kiện tổng thống Mỹ

03/10/2012 15:00 GMT+7

(TNO) Công ty tư nhân Trung Quốc Ralls Corp đã khởi kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi ông này ngăn cản các dự án điện gió của họ vì lý do an ninh quốc gia.

(TNO) Công ty tư nhân Trung Quốc Ralls Corp đã khởi kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi ông này ngăn cản các dự án điện gió của họ vì lý do an ninh quốc gia.

>> Tổng thống Mỹ “chặn cửa” một công ty Trung Quốc

Công ty tư nhân Ralls Corp đã trúng thầu bốn dự án điện gió gần một cơ sở hải quân Mỹ tại bang Oregon vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, ông Obama đã ký chỉ thị ra lệnh ngăn chặn thỏa thuận vào tuần trước.

Đơn kiện tố giác chính phủ Mỹ đã vượt quá quyền hạn.

Đây là vụ đầu tư nước ngoài đầu tiên bị ngăn cản tại Mỹ trong 22 năm qua, theo BBC.

Động thái của ông Obama buộc Ralls Corp phải từ bỏ phần hùn trong các dự án nằm gần một không phận bị hạn chế tiếp cận thuộc quyền sử dụng của cơ sở huấn luyện hệ thống vũ khí hải quân.

Đơn kiện được gửi đến tòa vào hôm 1.10 cáo buộc ông Obama đã hành động “phi pháp và không đúng thẩm quyền”.

Công ty thuộc sở hữu của hai công dân Trung Quốc tuyên bố ông Obama đã không tuân thủ luật pháp để đối xử một cách công bằng với Ralls Corp. Đơn kiện được tòa án công bố vào hôm 2.10.

Công ty Trung Quốc kiện Tổng thống Mỹ
Ông Obama thăm một cơ sở sản xuất điện gió - Ảnh: Reuters

Trong chỉ thị đưa ra vào tuần trước, ông Obama cho hay: “Có bằng chứng đáng tin cậy khiến tôi tin rằng Ralls Corp… có thể có những hành động đe dọa, làm suy yếu an ninh quốc gia của nước Mỹ”.

Tuy nhiên, công ty này khẳng định ông Obama đã không đưa ra bằng chứng hỗ trợ điều đó.

Quân đội Mỹ cho biết họ sử dụng căn cứ ở Oregon để thử nghiệm máy bay không người lái và các phương tiện chiến tranh điện tử khác. Các máy bay có thể bay ở độ cao chỉ 60 mét với tốc độ 500 km/giờ.

Vụ ngăn chặn thỏa thuận điện gió xảy ra vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Các lợi thế thương mại của Trung Quốc so với Mỹ đã trở thành trọng tâm trong cuộc chạy đua tranh cử giữa ông Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Vào tháng trước, chính quyền Obama đã phát đơn kiện việc Trung Quốc trợ cấp ngành công nghiệp xe hơi lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Sơn Duân

>> Ông Obama tập huấn chuẩn bị tranh luận
>> Ông Obama cấm cửa một công ty Trung Quốc
>> Ông Obama dẫn điểm trước đối thủ
>> Đại gia công nghệ Mỹ tài trợ 27 triệu USD cho ông Obama
>> Thủ tướng Israel phủ nhận muốn hạ bệ ông Obama

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.