Bắt 4 cán bộ quản lý thị trường nhận hối lộ

05/10/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Sáng 5.9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ 4 cán bộ quản lý thị trường thuộc Đội quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An), đóng tại huyện Quỳnh Lưu để điều tra về hành vi nhận hối lộ .

Bốn cán bộ này gồm Nguyễn Quốc Hùng, Lê Xuân Hải, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Xuân Nam, bị bắt giữ vào chiều tối 4.9 khi đang thực hiện hành vi nhận hối lộ 35 triệu đồng của anh Bùi Tiến T., ngụ huyện Yên Thành, Nghệ An.

Đại tá Đào Hồng Lập, Trưởng phòng PC46, cho biết trước đó PC46 nhận được tố cáo của anh T., với nội dung bị một số cán bộ quản lý thị trường số 4 gọi điện đòi chi 35 triệu đồng để được thả số ba ba anh T. vận chuyển, bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ.

Chiều tối 4.9, khi 4 người này đang nhận tiền từ tay anh T. thì bị công an bắt giữ.

Khánh Hoan

>> Khởi tố một chánh án nhận hối lộ
>> Thẩm phán chống mafia ở tù vì nhận hối lộ từ... mafia
>> Đội trưởng Chi cục thuế nhận hối lộ bị bắt
>> Bắ́t 2 nghi can đưa và nhận hối lộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.