Cầu nối giữa chính quyền và người lao động

05/10/2012 03:15 GMT+7

Sáng 4.10, tại Trung tâm thanh niếu niên miền Nam (TP.HCM), Đại hội (ĐH) đại biểu Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn phía Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã diễn ra. Anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn; chị Trần Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn đã đến dự. ĐH đã thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2008-2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

Công đoàn cơ sở phía Nam Cơ quan T.Ư Đoàn có 7 cơ sở Công đoàn thành viên và 12 Công đoàn bộ phận với 1.018 công nhân viên chức - người lao động. Nhiệm kỳ 2008-2013, 100% Công đoàn cơ sở thành viên đã được ký thỏa ước lao động tập thể, Công đoàn vững mạnh xuất sắc toàn diện; mỗi Công đoàn ít nhất có 2 công trình phát động thi đua toàn diện; xây dựng chương trình giúp đỡ con em cán bộ công nhân viên học giỏi vượt khó…

Công đoàn 
Ảnh: Bạch Dương

ĐH đã đề ra nhiều mục tiêu cho nhiệm kỳ mới như: tổ chức tuyên dương lao động giỏi ít nhất một lần trong nhiệm kỳ, 100% đơn vị tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ giúp người lao động vui chơi, giải trí để tái sản xuất…

Phát biểu tại ĐH, anh Dương Văn An đánh giá rất cao những đóng góp với nhiều mô hình, sáng kiến có giá trị và sự năng động của Công đoàn cơ sở phía nam. Trong đó, Báo Thanh Niên là đơn vị có nhiều bước tiến vươn lên trở thành tờ báo hàng đầu Việt Nam và đang tiếp tục cải tiến, phát triển mạng lưới truyền thông đa phương tiện. Trung tâm thanh thiếu niên miền nam phát triển đội ngũ hùng hậu và đã có nhiều mô hình hay, sáng kiến mới được nhân rộng và trở thành nhu cầu không thể thiếu của nhiều thanh thiếu niên… “Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn các đơn vị phía nam cố gắng hơn nữa phát huy những thành tựu đạt được để xây dựng đơn vị vững mạnh. Cần phát huy các sáng kiến của người lao động, tìm kiếm các mô hình mới để đáp ứng nhu cầu của đơn vị. Đặc biệt, phải tuyên dương và có giải thưởng kịp thời đối với công đoàn viên xuất sắc. Bên cạnh đó, cần phải xây dựng tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn. Lấy đoàn kết làm động lực cho cơ quan đơn vị mình công tác. Các đơn vị cần lấy người lao động làm trung tâm, đoàn viên công đoàn nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc diễn ra vào tháng 12.2012”, anh An nói. 

ĐH đã bầu Ban chấp hành và Ban thường vụ và đoàn đại biểu dự ĐH cấp trên. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở phía nam Cơ quan T.Ư Đoàn (ảnh).

Võ Ba

>> Công đoàn Báo Thanh Niên nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam
>> Công đoàn ngành NN-PTNT lên án Trung Quốc
>> Công đoàn đứng ngoài các cuộc đình công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.