Vụ tàu đâm nhau ở Vịnh Hạ Long: Hỗ trợ gia đình mỗi người chết 220 triệu đồng

05/10/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Ngày 5.10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định về việc hỗ trợ các nạn nhân trong vụ chìm tàu trên Vịnh Hạ Long làm 5 du khách Đài Loan, Trung Quốc thiệt mạng hôm 3.10.

>> Hai tàu đâm nhau ở Vịnh Hạ Long, 5 du khách thiệt mạng
>> Khởi tố vụ đắm xuồng khiến 5 du khách thiệt mạng trên vịnh Hạ Long

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh sẽ hỗ trợ mỗi gia đình người tử nạn 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí hỏa táng thi thể các nạn nhân (nếu gia đình nạn nhân yêu cầu hỏa táng tại chỗ).

Ngoài mức hỗ trợ của tỉnh, Công ty Du lịch Tuần Châu (đơn vị sở hữu Paradise QN-6688) trước mắt hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử nạn.


Các nạn nhân vụ chìm tàu trên vịnh Hạ Long được chuyển vào bệnh viện ngày 3.10

Trước đó, đêm ngày 4.10, rạng sáng 5.10, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã có buổi làm việc với gia đình những người xấu số. Hai bên đã thống nhất được một số vấn đề trong việc làm thủ tục pháp lý để đưa các nạn nhân về quê hương, cũng như tổ chức nghi lễ an táng một cách trang trọng, chu đáo theo phong tục và trong khuôn khổ luật pháp cho phép.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, việc bàn giao thi hài các nạn nhân tử nạn dự kiến sẽ diễn ra trong chiều tối nay, 5.10.

Tin, ảnh: Bích Ngọc

>> Suýt chìm tàu, hơn 70 hành khách hoảng loạn
>> Chìm tàu ngoài khơi Ý, 54 người thoát chết
>> Chìm tàu chở người nhập cư, 58 người chết
>> Cứu sống 4 ngư dân bị chìm tàu
>> Chìm tàu cá, 6 ngư dân mất tích
>> Tàu ngầm Úc bắn chìm tàu chiến Mỹ
>> Vịnh Hạ Long sẽ được đấu thầu quyền kinh doanh
>> Vịnh Hạ Long chính thức trở thành Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới
>> Vịnh Hạ Long chính thức trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới
>> Vịnh Hạ Long bồng bềnh tàu sơn trắng
>> Có nên “đồng phục trắng” cho đội tàu vịnh Hạ Long?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.