8 tỉnh Việt - Lào bắt giữ 2.662 vụ buôn bán ma túy

06/10/2012 09:59 GMT+7

(TNO) Hội nghị phối hợp phòng chống và kiểm soát ma túy lần thứ 12 giữa 8 tỉnh trên tuyến biên giới Việt - Lào gồm: Sơn La, Điện Biên Nghệ An, Thanh Hóa (Việt Nam) và Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn (Lào) diễn ra ngày 5.10, tại thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Sau một năm thực hiện biên bản ghi nhớ ngày 19.1.2011 tại Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng chống ma tuý qua biên giới lần thứ 11 giữa các tỉnh tuyến biên giới Việt - Lào, lực lượng phòng chống và kiểm soát ma túy 8 tỉnh nói trên đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.662 vụ buôn bán vận chuyển ma túy và 3.547 người liên quan.

Trong đó, các tỉnh phía Việt Nam phát hiện bắt giữ, xử lý 2.535 vụ, 3.331 người; các tỉnh phía Lào phát hiện, bắt giữ và xử lý 127 vụ, 216 người.

Tang vật thu giữ gồm 347 kg heroin, 30,349 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 23.461 viên ma túy tổng hợp, 1.300 kg thuốc phiện, 32 khẩu súng, 711 viên đạn, 5 quả lựu đạn và nhiều tang vật, tài sản khác có liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy...

Tại hội nghị, trưởng các đoàn của 8 tỉnh Việt - Lào đã tập trung thảo luận, phân tích tình hình, diễn biến của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào và đề ra giải pháp trong công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa và kiểm soát ma túy tại khu vực biên giới của hai nước trong thời gian tới.

Ngọc Minh

>> Báo chí đóng góp lớn trong phòng chống ma túy
>> Y án tử hình nữ sinh viên Thái Lan vận chuyển ma túy
>> Mua bán ma túy, lãnh án 8 năm tù
>> Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt - Lào
>> Cảnh sát Việt - Lào hợp tác chống tội phạm
>> Bắt 2 tên giết người dã man gần biên giới Việt - Lào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.