Chị lãnh án vì đứa em say xỉn

06/10/2012 03:05 GMT+7

Hôm qua 5.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, y án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, tuyên phạt Dương Thị Hoa (46 tuổi, ngụ Đồng Nai) 6 năm tù về tội “giết người”.

Hoa và Dương Văn Toàn là chị em ruột, sống chung nhà. Hằng ngày, Toàn thường nhậu say rồi về chửi Hoa và những người trong gia đình. Chiều 16.9.2011, sau khi đi nhậu về, Toàn chửi bới và dọa đánh Hoa. Tức giận, Hoa lấy dĩa ném Toàn nhưng không trúng. Toàn xông đến, nghĩ Toàn sắp đánh mình, Hoa chụp con dao gần đó đâm một nhát vào ngực làm Toàn tử vong.

Cao Minh Trực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.