“Ngựa” vẽ tranh

07/10/2012 03:40 GMT+7

Sau bao năm “nghịch ngợm” với chữ nghĩa, nay nhà thơ Bùi Chí Vinh quay sang nghịch ngợm với màu sắc. Nhà thơ tuổi ngựa này vừa hoàn tất một cơ số tranh đáng kể và đang chuẩn bị làm một triển lãm tranh mang tên Ngày sinh của ngựa.

 “Ngựa” vẽ tranh
Diễn viên phụ (sơn dầu) của Bùi Chí Vinh

Phòng tranh gồm 30 bức sơn dầu và 15 bức màu nước, sẽ được khai mạc vào ngày 1.11 tại Nhà triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1). Chưa khai mạc nhưng nhà văn Nguyễn Tiến Toàn (chủ Xí nghiệp sản xuất xe lăn tay Kiến Tường) đã mua ủng hộ một bức vẽ hai người thương binh vốn ở hai bên chiến tuyến nay lại là tri kỷ. Chính cái nhìn đầy tính nhân bản của nhà thơ - họa sĩ đã “gắn nơ” cho bức tranh trước giờ khai mạc. 

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.