Rò rỉ khí độc ở Hàn Quốc

08/10/2012 03:15 GMT+7

Ngày 7.10, Yonhap dẫn thống kê từ chính quyền thành phố Gumi, Hàn Quốc, cho hay gần 3.200 người phải điều trị do ảnh hưởng của khí độc sau vụ nổ nhà máy cuối tháng trước. Sự cố tại nhà máy của Công ty hóa chất Hube Global vào ngày 27.9 đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, đồng thời gây rò rỉ a xít hydrofluoric dạng khí gây hậu quả nghiêm trọng tới nay.

Các nạn nhân hít phải khí độc nhập viện trong tình trạng buồn nôn, đau ngực, đau mắt, nổi mẩn hoặc thổ huyết nhẹ. Theo Yonhap, vụ nổ và khí độc còn khiến nhiều nhà máy khác phải đóng cửa, ảnh hưởng 212 ha hoa màu và hơn 3.000 con gia súc, gây thiệt hại ít nhất 15,9 triệu USD.  Tới nay, vẫn còn khoảng 300 người đang phải ở trong các trại sơ tán. Dự kiến, giới chức sẽ công bố kết quả điều tra về nguyên nhân vụ việc vào hôm nay (8.10).

Trọng Kha

>> Hàn Quốc tăng cường năng lực bảo vệ quần đảo tranh chấp
>> Hàn Quốc đạt thỏa thuận nâng tầm bắn tên lửa
>> Hàn Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận mở rộng tầm bắn tên lửa
>> Một lính Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.