Hơn 300 căn nhà bị ngập do mưa lũ

09/10/2012 10:48 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 9.10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết, mưa lũ kéo dài từ ngày 27.9 - 8.10 làm 303 căn nhà tại nhiều xã bị ngập nền (chủ yếu do lũ quét tràn qua) và 676 giếng nước bị ngập (đã được ngành chức năng xử lý Cloramin B và phèn chua).

Mưa lũ cũng làm cầu Ninh Thủy (xã Nam Ninh) bị sập mố, một số cầu tạm bằng gỗ bị cuốn trôi. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng tại một số xã bị lũ quét tràn qua làm sạt lở hoặc bị nước dâng cao gây ngập, không thể đi lại.

Các thôn Ninh Thủy (xã Nam Ninh), Mỹ Thủy, Mỹ Hợp (xã Mỹ Lâm) bị chia cắt bởi nước lũ, người dân phải đi lại bằng xuồng. Trạm bơm Đức Phổ bị sét đánh cháy nguồn...

Thống kê sơ bộ, có hơn 140 ha lúa và 8 ha bắp bị ngập do lũ quét tràn qua; trong đó có 22,7 ha lúa tại xã Tiên Hoàng, 8 ha bắp tại xã Tư Nghĩa và 5 ha lúa tại xã Quảng Ngãi bị ngập khá lâu nên có khả năng bị thiệt hại mất giống hoặc giảm năng suất.

Gia Bình

>> Lại tái diễn cảnh ngập nước, kẹt xe khủng khiếp
>> Khắc phục đường ngập nước
>> Khổ vì ngập nước
>> Ngập nước dưới hầm cầu
>> TP.HCM: Các điểm ngập nước có xu hướng "chuyển ra" ngoại thành
>> Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Phú Yên di dời hơn 1.000 hộ dân tránh bão số 7
>> Miền Trung khẩn trương phòng chống bão số 7
>> Bình Phước lại ngập lụt
>> Hà Nội tiếp tục ngập lụt
>> Vùng cao Quảng Nam bị ngập lụt, tắc đường, mất điện
>> Ngập lụt kéo dài ở huyện miền núi Nông Sơn
>> Quảng Trị: Ngập lụt trên diện rộng
>> Ngập lụt sâu còn kéo dài tại ĐBSCL 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.