Philippines, Mỹ tập trận đổ bộ

09/10/2012 03:15 GMT+7

Ngày 8.10, lực lượng Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ ở khu vực vịnh Subic nhằm củng cố hợp tác quân sự giữa hai nước.

Báo Philippine Daily Inquirer dẫn lời giới chức Philippines cho hay cuộc tập trận Phiblex kéo dài 10 ngày, tập trung vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và bảo đảm an ninh biển. Tham gia diễn tập có lính thủy đánh bộ Philippines và 2.200 binh sĩ Mỹ trên tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard. Cùng ngày, một phái đoàn quan chức Philippines đã lên thăm tàu này đậu tại Subic.

AFP dẫn lời ông Edilberto Adan, người đứng đầu một ủy ban của chính phủ Philippines chuyên trách về các cuộc tập trận chung, khẳng định Subic là “một trong số ít những cảng biển trong khu vực có thể đóng vai trò lớn trong chiến lược trở lại châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ”. Nơi đây từng là căn cứ hải quân chủ chốt của Mỹ trước khi được trao trả vào năm 1992.

Bích Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.