WB dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng 5,2%

09/10/2012 03:15 GMT+7

Hôm qua 8.10, tại Singapore, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương năm 2012. Theo đó, tăng trưởng kinh tế ở khu vực này được dự báo giảm một điểm phần trăm, từ 8,2% năm 2011 xuống 7,2% trong năm nay, trước khi phục hồi lên mức 7,6% năm 2013.

Hôm qua 8.10, tại Singapore, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương năm 2012.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế ở khu vực này được dự báo giảm một điểm phần trăm, từ 8,2% năm 2011 xuống 7,2% trong năm nay, trước khi phục hồi lên mức 7,6% năm 2013.

Đối với Việt Nam, WB dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2012 có thể ở mức trung bình 5,2% (năm 2010 là 6,8%; 2001 là 5,9%) và vào năm 2013 là 5,7%. Trong khi đó, GDP của Trung Quốc năm 2012 dự báo ở mức 7,7%; Lào 8,2%; Campuchia 6,6%; Indonesia 6,1%; Myanmar 5,5%. Một số nước trong khu vực phải đối mặt với GDP tăng trưởng thấp như Malaysia 4,8%; Thái Lan 4,5%... “Việt Nam đã tập trung vào việc chống lạm phát trong năm ngoái và nửa đầu năm nay, tăng trưởng đầu tư giảm một cách đáng kể trong năm qua, tuy nhiên tình hình này có thể sẽ bị đảo ngược trong thời gian còn lại của năm nay vì chính sách đã trở nên nới lỏng hơn”, báo cáo nhận định.

N.Trần Tâm

>> Kiều hối gửi về nước chiếm gần 1/10 GDP
>> Internet góp 0,9% cho GDP
>> Đến 2020, nợ công không quá 65% GDP
>> TP.HCM phấn đấu GDP bình quân đầu người 8.500 USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.