Ấn Độ có thể đòi Nga bồi thường

10/10/2012 03:00 GMT+7

Ngày 9.10, báo Economic Times của Ấn Độ đưa tin nước này có thể đòi Nga bồi thường 115 triệu USD (gần 5% tổng giá trị dự án) vì chậm giao tàu sân bay Vikramaditya. Tàu này, trị giá 2,3 tỉ USD, được Nga nâng cấp từ tàu cũ mang tên Đô đốc Gorshkov để bán cho Ấn Độ.

Theo hợp đồng ký năm 2004, Nga dự định chuyển hàng cho Ấn Độ nhưng đến nay liên tục phải trì hoãn vì nhiều trục trặc. Trong đó có vụ cháy trong lúc chạy thử hồi tháng trước mà nguyên nhân được cho là do gạch chịu nhiệt kém chất lượng từ Trung Quốc.

Cùng ngày, Nga xác nhận đã ký thỏa thuận bán vũ khí trị giá hơn 4,2 tỉ USD cho Iraq, có thể bao gồm trực thăng chiến đấu Mi-28NE và hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1.  Theo AFP, thông báo trên được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Iraq Nuri al-Maliki tại Moscow.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.