Chết đuối trong tàu ngầm

10/10/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Lực lượng phòng vệ biển (MSDF) của Nhật Bản ngày 9.10 thông báo một hạ sĩ quan đã chết đuối trong một tàu ngầm lớp Soryu.

(TNO) Lực lượng phòng vệ biển (MSDF) của Nhật Bản ngày 9.10 thông báo một hạ sĩ quan đã chết đuối ngay trong một tàu ngầm lớp Soryu khi tàu đang hoạt động ở tỉnh Wakayama, miền tây nước này.

Báo The Yomiuri Shimbun hôm nay 10.10 dẫn thông báo từ MSDF cho hay chiếc tàu ngầm lớp Soryu rời cảng Kiiyura thuộc Wakayama lúc 7 giờ sáng ngày 8.10 (giờ địa phương, 5 giờ sáng giờ Việt Nam) và lặn lúc 8 giờ 47 phút.

Tuy nhiên, đến 14 giờ 10 phút cùng ngày, phát hiện một hạ sĩ quan 20 tuổi bị mất tích (không báo cáo công việc), tàu ngầm nổi lên và kiểm tra các vị trí trên tàu.

Thi thể của hạ sĩ quan nói trên cuối cùng được tìm thấy trong "cột buồm" (đảo nổi, tháp quan sát) của tàu.

Do khu vực tìm thấy thi thể của hạ sĩ quan nói trên luôn ngập nước khi tàu lặn, nên thành viên thủy thủ đoàn thường không đến kiểm tra.

MSDF cho hay đã lập ban điều tra nội bộ về sự cố nói trên.

Văn Khoa

>> Thủ tướng Nhật ra lệnh Lực lượng Phòng vệ sẵn sàng ứng chiến
>> Nhật có thể đưa lực lượng phòng vệ tới đảo tranh chấp
>> Những bước đi mới của Lực lượng phòng vệ Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.