Cần quy định rõ cơ chế bảo vệ nguồn tin báo chí

12/10/2012 03:20 GMT+7

Nhiều vấn đề như nhận diện các vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bài học, nguyên nhân và những giải pháp kiến nghị đã được đề cập trong hội thảo khoa học quốc gia “Đạo đức nghề báo trong khai thác và xử lý nguồn tin”, do Hội Nhà báo Việt Nam và Học viện Báo chí Tuyên truyền phối hợp tổ chức ngày 11.10 tại Hà Nội.

Không thể phủ nhận sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam và đội ngũ gần 19.000 nhà báo với bản lĩnh, tính tiên phong, tấm lòng vì nước vì dân trong những năm qua, tuy nhiên một bộ phận không nhỏ báo chí, yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ, coi thường pháp luật đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp ảnh hưởng danh dự đội ngũ nhà báo và làm phiền lòng nhân dân. Nhiều ý kiến tại hội thảo đã cho rằng ở vấn đề này cần thấy rõ trách nhiệm của Ban biên tập các tờ báo trong việc định hướng tờ báo và trách nhiệm với đất nước, trong việc tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên; Trách nhiệm của hệ thống đào tạo sinh viên báo chí cần đưa vào chương trình chính thức môn học về đạo đức nghề báo; Có chế tài mạnh mẽ trong xử lý các sai phạm về đạo đức nghề nghiệp; Đặc biệt cần có quy định rõ ràng hơn trong việc bảo vệ nguồn tin của các cơ quan báo chí, như dự thảo luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) lại đề cập các cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin về hành vi tham nhũng có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Điều này hoàn toàn không phù hợp với luật Báo chí và đạo đức nghề nghiệp...

* Ngày 11.10, phát biểu tại cuộc họp báo định kỳ (quý 3/2012), Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ Lê Hùng Dũng cho rằng thời gian qua trên địa bàn có hiện tượng lãnh đạo sở ngành, UBND các cấp né tránh, hạn chế tiếp xúc, trả lời cơ quan báo đài. Để chấm dứt tình trạng này, lãnh đạo TP yêu cầu thủ trưởng tất cả cơ quan, đơn vị khi phóng viên báo đài đến đăng ký làm việc đúng quy định thì lãnh đạo cơ quan (giám đốc hoặc các phó giám đốc) phải sắp xếp thời gian trao đổi, phát ngôn với đại diện cơ quan truyền thông. Lãnh đạo các cơ quan phải chấm dứt ngay việc chỉ cử cấp trưởng hoặc phó phòng thay mặt đơn vị trả lời báo chí qua loa cho có...

Thục Yến - Q.M.Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.