Đoàn cần là nơi hội tụ, phát huy trí tuệ thanh niên

12/10/2012 03:15 GMT+7

Ngày 11.10, Đoàn khối các cơ quan T.Ư tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017, với sự tham gia của 250 đại biểu đại diện cho gần 90.000 đoàn viên công tác trong khối. Bí thư Đảng ủy khối cơ quan T.Ư, ông Đào Ngọc Dung và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh tới dự.

Tại đại hội, đại biểu đã bỏ phiếu bầu trực tiếp anh Nguyễn Ngọc Lương tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn khối cơ quan T.Ư; đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 41 ủy viên. Anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, sau 5 năm tái lập, Đoàn khối các cơ quan T.Ư đã trưởng thành vượt bậc trong công tác giáo dục lý tưởng, lối sống cho thanh niên thông qua cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác và các chương trình, hoạt động tình nguyện giải quyết vấn đề an sinh xã hội ở khu vực miền núi, hải đảo.

Anh Vinh mong muốn với lợi thế đoàn viên đa phần là trí thức trẻ, công tác Đoàn nhiệm kỳ tới cần là môi trường hội tụ, phát triển tài năng, trí tuệ và sáng tạo của thanh niên. Dịp này, Đoàn khối các cơ quan T.Ư đã tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng ba; T.Ư Đoàn tặng bằng khen, tuyên dương đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm liên tục.

* Ngày 11.10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2012-2017) khai mạc. Khoảng 300 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 202.000 đoàn viên của tỉnh, tham dự. Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua tình nguyện, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Đồng Nai đóng vai trò tiên phong trong việc định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ kỹ thuật và vốn cho thanh niên nông thôn, thanh niên vùng sâu vùng xa, bộ đội xuất ngũ...

Phan Hậu - Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.