Iraq mua 28 chiến đấu cơ của CH Czech

13/10/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Chính phủ Iraq vừa đồng ý chi khoảng một tỉ USD để mua 28 máy bay chiến đấu L-159 của CH Czech.

(TNO) Chính phủ Iraq vừa đồng ý chi khoảng một tỉ USD để mua 28 máy bay chiến đấu L-159 của CH Czech, tin tức từ Reuters.

L-159 là loại máy bay tác chiến hạng nhẹ và có thể dùng cho việc huấn luyện. Gói hợp đồng này đánh dấu sự thành công lớn của ngành công nghiệp vũ khí CH Czech. Cho đến trước thời điểm thỏa thuận này, CH Czech chưa thể bán được chiếc L-159 nào.

Việc mua khí tài nói trên diễn ra giữa lúc Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đang bị Mỹ gây áp lực không cho Iran dùng không phận của Iraq để chuyển vũ khí cho các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Iraq đã không có một lực lượng không quân thật sự kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc chiến ở nước này vào năm 2003. Baghdad từng thừa nhận cho tới năm 2020, Iraq không thể bảo vệ không phận của mình.

Hiện Iraq cũng đang xúc tiến mua hơn 30 chiến đấu cơ F-16 của Mỹ, trong đó một số chiếc đấu tiên sẽ được giao vào năm 2014. F-16 sẽ hình thành phi đội chủ lực cho không quân Iraq.

Trong năm nay, Iraq còn ký các hợp đồng mua vũ khí từ Nga, với tổng trị giá 4,2 tỉ USD.

Văn Khoa

>> Ấn Độ phát triển chiến đấu cơ T-50 xuất khẩu từ năm 2020
>> Chiến đấu cơ Su-30SM thứ hai bay thử thành công
>> Nga đưa chiến đấu cơ đến Bắc cực
>> Ma Rốc hoàn tất việc mua 24 chiến đấu cơ F-16

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.