Ghana bắt hơn 100 người Trung Quốc

16/10/2012 03:00 GMT+7

Đại sứ quán Trung Quốc ở Ghana hôm qua xác nhận cảnh sát nước sở tại bắn chết một thiếu niên 16 tuổi và bắt hơn 100 người khác, tất cả là người Trung Quốc, trong chiến dịch truy quét khai thác vàng trái phép trên toàn quốc.

Theo China Daily, Đại sứ quán Trung Quốc đã yêu cầu giới chức Ghana điều tra và bồi thường cho gia đình người thiệt mạng. Quân đội Ghana thì cho rằng vụ chết người là một sự cố và đang được điều tra kỹ lưỡng. Đây là lần thứ ba công dân Trung Quốc bị bắt ở Ghana trong năm nay. Trong mấy tháng gần đây, giới chức Ghana tiến hành chiến dịch truy bắt và trục xuất thợ mỏ khai thác trái phép giữa lúc nước này đối mặt với tình trạng người Trung Quốc đổ xô đến hoạt động khai khoáng chui, theo AFP. Ghana là nước sản xuất vàng lớn thứ hai ở châu Phi, sau Nam Phi với vàng chiếm 90% lượng khoáng sản xuất khẩu.

Văn Khoa

>> Ghana bắt 90 người Trung Quốc khai thác vàng lậu
>> Ghana giữ tàu chiến Argentina để xiết nợ
>> 38 người Trung Quốc bị đuổi khỏi Ghana
>> Ghana bắt người nước ngoài đào vàng lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.