Nga “nói không” với thuốc lá

17/10/2012 03:10 GMT+7

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 16.10 phát động chiến dịch chống hút thuốc lá bằng một dự luật cấm quảng cáo đồng thời tăng thuế đối với mặt hàng này.

Lâu nay, Nga là thị trường thuốc lá lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Thông điệp về chiến dịch trên được Thủ tướng Medvedev đưa ra trên trang mạng cá nhân. Reuters dẫn lời ông Medvedev cho biết 1/3 người Nga, tức 44 triệu người, đang nghiện hút thuốc lá và gần 400.000 người thiệt mạng mỗi năm vì những lý do liên quan đến thuốc lá. “Mỗi năm một số lượng tương đương dân số của một thành phố lớn biến mất”, ông cảnh báo.

Theo dự luật do Bộ Y tế Nga đề xuất, việc quảng cáo thuốc lá sẽ bị đặt ngoài vòng pháp luật, thuế đánh trên doanh thu thuốc lá sẽ tăng lũy tiến, việc hút thuốc ở quán cà phê và những nơi công cộng khác sẽ bị cấm. Trong vài ngày tới, dự luật trên sẽ được trình quốc hội xem xét thông qua.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.