USAID hỗ trợ VN trên 40 triệu USD ứng phó biến đổi khí hậu

18/10/2012 07:37 GMT+7

(TNO) Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) ngày 17.10 tại Hà Nội đã công bố các chương trình hỗ trợ Việt Nam ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu và sử dụng đất trị giá trên 40 triệu USD.

Ông Joakim Parker, Giám đốc USAID Việt Nam, cho biết USAID sẽ hỗ trợ Việt Nam tổng cộng trên 40 triệu USD thông qua việc triển khai Chương trình Rừng và đồng bằng Việt Nam, Chương trình Năng lượng sạch Việt Nam trong năm năm, từ nay đến tháng 10.2017.

Trong đó, Chương trình Rừng và đồng bằng Việt Nam sẽ hỗ trợ việc áp dụng các thực hành sử dụng đất nhằm đối phó với mất rừng, suy thoái rừng...

Chương trình Năng lượng sạch Việt Nam hướng tới việc thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng, khuyến khích đầu tư thử nghiệm các công nghệ năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng có ích.

Quang Duẩn

>> USAID đầu tư 2,5 triệu USD hợp tác đào tạo với VN
>> USAID nâng cấp văn phòng trực thuộc thành Phái đoàn chính thức tại Việt Nam
>> Intel, VDC và Usaid phối hợp triển khai thử nghiệm công nghệ Wimax tại Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.