Triều cường trên sông Sài Gòn tạo kỷ lục mới

19/10/2012 03:45 GMT+7

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn vào tối 17.10 đã đạt kỷ lục mới là 1,62 m, trên báo động 3 là 0,12 m và cao hơn đỉnh triều cao nhất năm 2011 là 0,04 m.

Dự báo mực nước cao nhất ngày trên các sông, kênh rạch tại TP.HCM trong vài ba ngày tới sẽ tiếp tục ở mức rất cao. Đỉnh triều ngày 19.10 là 1,58 m lúc 6 giờ và 1,52 m lúc 19 giờ 30; ngày 20.10 là 1,52 m lúc 6 giờ 30 và 1,37 m lúc 20 giờ 30; sau đó xuống thấp dần.

Trong 2 ngày 17-18.10, triều cường dâng cao đã làm vỡ 30 đoạn đê bao (tổng chiều dài gần 150 m) ở các xã Đại Ân 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3 (H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng); trên 700 ha mía, màu, cây ăn trái bị ngập sâu.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.