"Newsweek" chấm dứt báo in sau 80 năm

20/10/2012 03:25 GMT+7

Ra đời năm 1933, tạp chí Newsweek sẽ ngừng xuất bản báo in, chuyển sang phiên bản báo điện tử được gọi là Newsweek Global vào đầu năm 2013.

Tổng biên tập Newsweek Tina Brown, kiêm nhà sáng lập Công ty The Newsweek Daily Beast, ngày 18.10 tuyên bố ấn bản cuối cùng tại Mỹ sẽ được phát hành vào ngày 31.12.2012.

Quyết định trên không khiến dư luận bất ngờ. Trước đó, vào tháng 7, Tổng giám đốc công ty quản lý tờ báo trên là Barry Diller thừa nhận đang chịu sức ép lớn của khối lượng thông tin được cập nhật liên tục qua internet.

Diễn biến này không hẳn quá xấu cho Newsweek, từng là tuần báo lớn thứ 2 ở Mỹ và có 12 ấn bản trên toàn thế giới. Newsweek cũng không phải là tạp chí đầu tiên từ bỏ sản phẩm báo in.

Cách đây 1 năm, tờ US News & World Report, tạp chí đứng thứ 3 của Mỹ, cũng phải ngưng in báo và tập trung vào phiên bản điện tử cùng các ấn bản đặc biệt. Hồi tháng 6, tạp chí SmartMoney (Mỹ) tuyên bố chuyển hoàn toàn qua bản điện tử.

Thụy Miên

>> Báo mạng tiếp tục khẳng định vị thế
>> Độc giả báo mạng đã vượt qua báo giấy tại Mỹ
>> Sắp hết thời đọc báo mạng miễn phí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.