Hàn Quốc xây nhà máy thủy điện trên sông Mê Kông tại Lào

23/10/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Tập đoàn xây dựng SK và Công ty năng lượng Phương Tây của Hàn Quốc đã giành được bản hợp đồng trị giá 1 tỉ USD để xây dựng và vận hành một nhà máy thủy điện tại Lào, AFP dẫn lời một quan chức cho biết hôm nay 23.10.

Theo thỏa thuận với chính phủ Lào, SK sẽ xây dựng ba đập và một nhà máy thủy điện trên sông Mê Kông ở vùng cao nguyên phía nam Bolaven đến năm 2018, phát ngôn viên SK nói với AFP.

Nhà máy thủy điện Xe-Namnoy có công suất khoảng 410 megawatt sẽ được sở hữu và vận hành bởi Công ty năng lượng Phương Tây Hàn Quốc đến năm 2045, rồi sau đó chuyển giao lại cho phía Lào.

Điện được sản xuất tại Xe-Namnoy chủ yếu sẽ được bán cho Thái Lan, còn Lào sẽ hưởng được khoảng 30 triệu USD tiền thuế và các lệ phí khác mỗi năm, phát ngôn viên cho biết thêm.

Tiến Dũng

>> Quan ngại đập mới ở thượng nguồn Mê Kông
>>
Cân nhắc một dự án thủy điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.