Lập mưu giết vợ cũ vì... ghen!

23/10/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Mặc dù đã ly dị nhưng khi thấy vợ mình được một người đàn ông khác chở trên xe, Trần Văn Dương vẫn nổi cơn cuồng ghen và lập mưu giết vợ cũ.

Ngày 23.10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Bình Phước tăng án từ 20 năm tù lên mức chung thân đối với Trần Văn Dương (22 tuổi) ngụ tỉnh Bình Phước về tội “giết người”.

Tại tòa, Dương khai, Dương và chị Lê Thị Kim Loan (ngụ cùng xã) là vợ chồng. Sau hai năm chung sống, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên cả hai ly hôn vào năm 2011.

Theo Dương khai, nguyên nhân ly hôn vì bị gia đình vợ “ép” vì không có con.

Vì vậy, mặc dù ly hôn nhưng Dương vẫn yêu vợ và hai vợ chồng vẫn thường xuyên hẹn nhau đi chơi. “Do bức bối bị vợ lừa dối nên bị cáo không kiềm chế được mình” - Dương khai.

 Đã ly hôn vẫn còn ghen
Bị cáo Dương (áo vàng) sau phiên tòa

Sáng 18.3, chị Loan cùng với em ruột, em họ chở nhau vào lô cao su thuộc nông trường Tân Hòa đặt chén đựng mủ cao su lên cây. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, do hết chén nên cả nhóm quay về nhà chị Loan. Lúc này, Dương nhìn thấy chị Loan được một người đàn ông chở bằng xe máy nên nổi cơn ghen và lập kế hoạch giết vợ cũ.

Chiều cùng ngày, Dương gọi điện rủ chị Loan ra quán cà phê đặt vấn đề hàn gắn tình cảm nhưng chị Loan từ chối. Tức giận, Dương quay ra, mở cốp xe máy lấy dao đâm chị Loan chết ngay tại chỗ. Sau đó, Dương cầm dao đâm vào người chính mình hai nhát nhằm tự sát nhưng không thành.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của Dương là đặc biệt nguy hiểm, động cơ đê hèn, cố giết nạn nhân đến cùng bằng 10 nhát dao, đã có chủ mưu từ trước nên cần phải xử nghiêm để răn đe, giáo dục.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết vợ cũ rồi tự tử
>> Lãnh án vì giết vợ cũ
>> Giết vợ cũ, lãnh án 20 năm tù
>> Giết vợ cũ vì tự ái, lãnh án 17 năm tù
>> Fox News xin lỗi vì phát sóng trực tiếp một vụ tự sát
>> 25 lính Nhật được điều sang Iraq tự sát
>> Bộ trưởng Nhật “tự sát vì tình”
>> Thuốc xịt mũi chống tự sát
>> Cựu thủ tướng Romania tự sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.