LHQ công bố tài liệu chống chủ nghĩa khủng bố điện tử

23/10/2012 09:52 GMT+7

(TNO) Liên Hiệp Quốc hôm 22.10 đã công bố một báo cáo hướng dẫn các nước chống lại những phần tử khủng bố sử dụng Internet để tiến hành các kế hoạch phá hoại, theo tin tức từ AFP.

“Mức độ phổ biến của Internet đã tăng mạnh trong vài năm gần đây và các tổ chức khủng bố cũng đang tích cực tận dụng hệ thống mạng toàn cầu này”, ông Yury Fedotov, người đứng đầu Văn phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hiệp Quốc (UNODC) cho biết.

Ông Fedotov cũng nói thêm rằng, nhờ Internet, các tổ chức khủng bố có thể đẩy mạnh tuyên truyền lý tưởng cực đoan và sách động bạo lực.

“Các tổ chức khủng bố có thể tiến hành tuyển dụng, kích động và xúi giục các cá nhân tham gia vào các vụ tấn công khủng bố bằng cách gửi các mệnh lệnh tác chiến và kế hoạch hành động thông qua Internet”, ông Fedotov cho hay.

Báo cáo dày 148 trang của Liên Hiệp Quốc được đưa ra nhằm mở rộng nhận thức của các nước trên toàn thế giới về cách mà các phần tử khủng bố khai thác Internet (để thiết lập mạng lưới quốc tế) và để giúp đảm bảo các nước có thể “đối phó hiệu quả với thách thức liên quốc gia này”.

Hoàng Uy

>> Liên Hiệp Quốc hoan nghênh các bộ luật mới của Việt Nam
>> Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phải bó bột vì chơi bóng đá
>> Liên Hiệp Quốc siết chặt lệnh trừng phạt Triều Tiên
>> Liên Hiệp Quốc bị tin tặc tấn công
>> Nước Mỹ bàng hoàng vì buổi chiếu phim "Người Dơi" đẫm máu
>> Xả súng tại buổi chiếu phim Người Dơi 3 ở Mỹ, 10 người chết
>> Người dơi trở lại
>> Bí ẩn về cái chết của đại sứ Mỹ tại Libya
>> Libya bắt 4 nghi can liên quan vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ
>> Đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng
>> Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công
>> Mỹ điều tàu khu trục áp sát bờ biển Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.