Tàu Soyuz rời bệ phóng mang ba phi hành gia đến ISS

23/10/2012 20:31 GMT+7

(TNO) Tàu vũ trụ Soyuz của Nga vào hôm nay (23.10) đã rời bệ phóng tại Kazakhstan, mang theo ba phi hành đến làm việc tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), RIA Novosti dẫn Trung tâm Kiểm soát sứ mệnh Nga cho biết.

Tàu Soyuz TMA-06M với phi hành đoàn gồm ba người là Kevin Ford (Mỹ), Oleg Novitskiy và Evgeny Tarelkin (cùng của Nga), đã rời bệ phóng tại Sân bay Vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan vào lúc 16 giờ 51 phút ngày 23.10 (giờ Kazakhstan, tức 17 giờ 51 phút cùng ngày theo giờ VN).

 
Tàu Soyuz TMA-06M rời bệ phóng tại Kazakhstan - Ảnh: AFP

Theo dự kiến, tàu sẽ đến kết nối với tiền đồn vũ trụ ISS sau hành trình bay xuyên không gian kéo dài hai ngày (25.10).

RIA Novosti cho biết, đây là chuyến bay vũ trụ đầu tiên của hai phi hành gia người Nga, trong khi nhà du hành của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Kevin Ford đã từng một lần bay vào không gian bằng tàu con thoi của Mỹ hồi năm 2009.

Ba phi hành gia của tàu Soyuz TMA-06M khi đến ISS sẽ gia nhập Đoàn bay quốc tế ISS thứ 33 với ba người hiện có mặt trên trạm là chỉ huy trưởng Sunita Williams (Mỹ), Akihiko Hoshide (Nhật Bản) và Yury Malenchenko (Nga), được tàu Soyuz TMA-05M đưa lên trạm vào ngày 17.7 qua.

Theo kế hoạch, ba phi hành gia của tàu Soyuz TMA-05M sẽ trở về trái đất vào ngày 12.11 tới, còn tàu Soyuz TMA-06M với ba nhà du hành của mình sẽ đáp xuống Kazakhstan vào tháng 3.2013.

Tiến Dũng

>> Tàu vũ trụ Dragon bay chuyến thương mại đầu tiên
>> Tàu vũ trụ bí mật của Mỹ sắp bay chuyến thứ ba
>> Tàu vũ trụ của Nhật rời ISS
>> Tàu vũ trụ Nga "yên nghỉ" ở Thái Bình Dương
>> Nga phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz
>> Tàu vũ trụ Soyuz trở về an toàn
>> Tàu vũ trụ của Mỹ hoàn thành sứ mệnh bí mật
>> Tàu vũ trụ Progress kết nối với ISS
>> Tàu vũ trụ tư nhân kết nối ISS
>> Tàu vũ trụ tư nhân Dragon sắp cất cánh
>> Thiết bị định vị cho tàu vũ trụ
>> Tàu vũ trụ Progress rời ISS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.