Nữ sinh ngoại giao giành giải Nhất thi viết Ước mơ sinh viên

24/10/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Chia sẻ ước mơ theo đuổi là thực hiện các dự án xã hội giúp đỡ người nghèo, số phận thiệt thòi, bài viết của Phạm Thị Hiền (Học viện ngoại giao) xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi viết Ước mơ sinh viên.

(TNO) Chia sẻ ước mơ theo đuổi là thực hiện các dự án xã hội giúp đỡ người nghèo, số phận thiệt thòi, bài viết của Phạm Thị Hiền (Học viện ngoại giao) xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi viết Ước mơ sinh viên.

Ngày 23.10, tại Hà Nội, Báo Sinh viên Việt Nam đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết Ước mơ sinh viên năm 2012. Chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư T.Ư Đoàn tới dự.

Cuộc thi do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức, được phát động cuối năm 2011 nhằm khuyến khích sinh viên chia sẻ ước mơ, lý tưởng sống; cổ vũ thanh niên sinh viên trong cuộc sống và học tập.

Sau gần nửa năm triển khai, Ban tổ chức nhận gần 3.000 tác phẩm dự thi gửi về từ các bạn sinh viên trên cả nước. Ban tổ chức chọn ra 30 tác phẩm tiêu biểu để trao giải thưởng.

Giải Nhất cuộc thi với tiền thưởng 10 triệu đồng đã thuộc về nữ sinh Học viện Ngoại giao Phạm Thị Hiền với tác phẩm: Ước mơ làm dự án xã hội suốt đời. Trong bài viết, Hiền chia sẻ những công việc thiện nguyện đã làm: Tham gia vận động hiến máu nhân đạo; giúp người bệnh về máu làm các sản phẩm handmade, gây quỹ từ thiện xã hội...


Chị Nguyễn Thị Hà trao giải Nhất cuộc thi cho Phạm Thị Hiền - Ảnh: P.Hậu

Hiền bị bệnh viêm phổi nặng từng có thời gian dài nằm điều trị trong bệnh viện, thậm chí từng nghĩ đến tình huống xấu khi gia đình nghèo và chẳng có ai giúp đỡ. Thi đỗ Học viện Ngoại giao, Hiền chỉ ước mơ có bằng tốt nghiệp, có việc làm thu nhập cao thỏa mãn nhu cầu bản thân. Bạn thực sự thay đổi cách nghĩ khi trở thành tình nguyện viên vận động hiến máu, chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh... Đó chính là lý do Hiền quyết định làm các dự án xã hội để giúp đỡ người nghèo.

“Khi gửi bài dự thi, em chỉ muốn chia sẻ công việc mình đã và đang làm nhưng nó nhận được sự đồng cảm, ghi nhận rất lớn của cộng đồng. Giải thưởng là sự động viên, khích lệ bản thân tiếp tục thực hiện, theo đuổi các dự án xã hội”, Hiền chia sẻ khi nhận giải thưởng.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì mỗi giải 5 triệu đồng; 3 giải Ba mỗi giải 2 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng cho các bài viết tiêu biểu. Cá nhân giận giải thưởng Ước mơ sinh viên được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương và tặng bằng khen.

Hoàng Phan

>> Khởi động cuộc thi Ước mơ sinh viên
>> Phát động cuộc thi viết "Ước mơ sinh viên
>> Ước mơ sinh viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.