Sở NN-PTNT Ninh Thuận yêu cầu làm rõ vụ kiểm lâm "gửi gỗ"

24/10/2012 18:30 GMT+7

(TNO) Sáng 24.10, lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận cho biết đã giao Thanh tra của Sở này phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận làm rõ vụ việc lực lượng kiểm lâm Ninh Sơn “gửi” số lượng lớn gỗ nhóm I tại Trạm bảo vệ cửa rừng Ma Nới thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn.

Như Thanh Niên Online đưa tin, đêm 16.10, lực lượng kiểm lâm Ninh Sơn chở số lượng lớn gỗ hương (nhóm I) đưa vào Trạm cửa rừng Ma Nới và cho biết đây là gỗ bắt được của lâm tặc, sau đó đổ ào xuống bãi, rồi lái xe đi nhưng không lập biên bản tạm gửi.

Đến trưa 20.10, Hạt kiểm lâm Ninh Sơn mới đưa khối lượng gỗ này về trụ sở Hạt chờ xử lý.

Theo một cán bộ kiểm lâm, số gỗ nhóm I “gửi” tại trạm bảo vệ cửa rừng Ma Nới là gần 3 m3, bắt của lâm tặc ở khu vực rừng Tà Nôi, xã Ma Nới.

Do đêm tối và tin cậy anh em ở trạm Ma Nới nên khi xe vận chuyển gỗ bị hư, kiểm lâm Ninh Sơn đã đưa vào “gửi” ở trạm mà không lập biên bản tạm gửi.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng số gỗ này rất lớn khoảng 7 - 8 m3 và đặt câu hỏi, liệu có phải một lượng lớn gỗ đã “bốc hơi”?

Thiện Nhân

>> Vụ kiểm lâm “gửi” gỗ: Đã vận chuyển gỗ ra khỏi cửa rừng
>> Kiểm lâm “gửi” gỗ nhóm 1 tại trạm cửa rừng
>> Điều tra cán bộ kiểm lâm câu kết lâm tặc phá rừng
>> Hạt phó kiểm lâm mở quán nhậu lấn chiếm đàn Nam Giao
>> Kiểm lâm chỉ đạo phá rừng?
>> Hạt trưởng kiểm lâm chở gỗ lậu
>> Vụ kiểm lâm làm ngơ cho lâm tặc phá rừng: Bao che cho cấp dưới?
>> Làm rõ việc kiểm lâm làm ngơ cho lâm tặc phá rừng
>> Lâm tặc rầm rộ phá rừng, kiểm lâm “không biết”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.